Apple đã từ bỏ các kế hoạch chế tạo xe ô tô điện tự hành kéo dài một thập kỷ qua, từng được cho là một trong những dự án tham vọng nhất trong lịch sử của công ty.

Ngày 27/2, giám đốc Apple đã thông báo cho các nhóm nghiên cứu trong Dự án Titan rằng hàng trăm nhân viên sẽ bị chuyển sang các bộ phận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Ước tính, nỗ lực chế tạo xe tự hành đã ngốn của công ty này hàng tỷ USD, với khoảng 2.000 nhân sự.

Một số nhân viên của dự án đang được thuyên chuyển sang nghiên cứu các sản phẩm AI, nhiều người khác dự kiến sẽ bị sa thải, nhưng vẫn chưa rõ tổng cộng số lượng nhân viên chịu ảnh hưởng là bao nhiêu người.

Apple từ chối bình luận về sự kiện này. Tin tức Apple dừng dự án xe ô tô đầu tiên là do báo Bloomberg đưa ra, cho biết công ty này đang gặp nhiều khó khăn trong công cuộc giải mã công nghệ tự lái, đúng vào thời điểm thị trường xe điện bắt đầu chững lại.

Apple quyết định dừng dự án chế tạo xe điện tự hành. Nguồn: Jeremy Moeller
Apple quyết định dừng dự án chế tạo xe điện tự hành. Nguồn: Jeremy Moeller

Viễn cảnh Apple cho ra mắt xe ô tô mang thương hiệu của mình được các giám đốc công ty trong ngành theo dõi sát sao do nó có thể thay đổi cục diện của ngành công nghiệp này.

Dù được mong đợi là vậy, các nhà phân tích đánh giá Apple phải mất nhiều năm hơn nữa mới có thể cho ra mắt sản phẩm. Các kỹ sư của công ty trong nhiều năm đã thử nghiệm công nghệ xe Apple trên đường phố.

Đã có lúc Apple cố gắng chế tạo xe ô tô không có bánh lái hay bàn đạp. Nhưng công ty đã từ bỏ ý tưởng này, vì nó không khả thi với công nghệ hiện nay, theo Bloomberg đưa tin vào cuối năm 2022.

Apple chưa từng công khai việc đang phát triển phương tiện tự lái, song các nhà phân tích dự kiến công ty sẽ định giá sản phẩm trong khoảng 100.000 USD. Đây được xem là đối thủ tiềm năng cho các mẫu xe điện của Telsa trong cùng phân khúc giá.

Nguồn: